Điện lực Phù Cát phản hồi bài viết “Người dân kêu trời vì điện chập cheng”

Thứ ba, 21/07/2015 11:24

(Cadn.com.vn) - Báo Công an TP Đà Nẵng ra ngày 14-7-2015, đăng bài “Người dân kêu trời vì điện chập cheng”, phản ánh tình trạng điện yếu và chập chờn gây khổ cho người dân thôn Ngài An, thôn Chánh Lợi xã Cát Khánh, thôn Trường Thành xã Cát Tiến, thôn An Đức xã Cát Trinh, thôn Tân Hòa xã Cát Tân, thôn Vân Triêm xã Cát Chánh - H. Phù Cát, Bình Định. Nay, Điện lực Phù Cát có văn bản trả lời chính thức bài báo trên. Báo Công an TP Đà Nẵng đăng nguyên văn phản hồi của Điện lực Phù Cát.

“Trước khi tiếp nhận, lưới điện hạ thế tại địa bàn thôn Ngài An (xây dựng năm 1998), thôn Chánh Lợi (1999) xã Cát Khánh, thôn Trường Thạnh (1992) xã Cát Tiến, thôn An Đức (1992) xã Cát Trinh, thôn Tân Hòa (1998) xã Cát Tân, thôn Vân Triêm xã Cát Chánh - H. Phù Cát với đặc tính ven biển, nông thôn có địa hình phức tạp, mà sau 15 đến 24 năm vận hành lưới điện vẫn không được sửa chữa nâng cấp, thêm vào đó nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao nên lưới điện ngày càng mở rộng với nhiều loại dây dẫn điện (4 dây, 3 dây, 2 dây). Đến cuối năm 2013, Điện lực tiếp nhận bán điện các khu vực trên với thực trạng lưới điện hạ thế hầu hết đã xuống cấp, thậm chí có một số đoạn mục nát, quá tải vừa mất an toàn vừa gây tổn thất điện năng, không đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất.

Trên địa bàn các xã mà Báo Công an TP Đà Nẵng đã nêu, Điện lực Phù Cát tiếp nhận lưới điện với khối lượng rất lớn, sau khi tiếp nhận đã tập trung sửa chữa, cải  tạo lại các đoạn đường dây 0,4KV và 0,2KV, chen thêm trạm điện, phát triển thêm đường dây trung thế, đưa nguồn điện đến gần trung tâm phụ tải hơn. Riêng khu vực Báo phản ánh Điện Lực cũng đã tiến hành sửa chữa ngay sau khi tiếp nhận nhằm đảm bảo các quy định về đo lường, an toàn và nâng cao chất lượng cung cấp điện nhưng vì nguồn vốn và thời gian mới tiếp nhận nên chỉ với quy mô nhỏ, việc cải tạo lưới điện đã có kế hoạch cụ thể như sau:

Dự án KFW giai đoạn 2 dự kiến sẽ triển khai thi công trong năm 2015 với khối lượng:

+ Thôn Ngài An-Cát Khánh: phát triển và cải tạo 3.327 mét đường dây 0,4kV.

+ Thôn Chánh Lợi-Cát Khánh: phát triển, cải tạo 7.972 mét đường dây 0,4kV.

+ Thôn Phương Phi-Cát Tiến: phát triển và cải tạo 2.240 mét đường dây 0,4kV và chen trạm biến áp.

+ Thôn Tân Hòa-Cát Tân: phát triển và cải tạo 3.327mét đường dây 0,4kV.

Sau dự án này sẽ xóa toàn bộ lưới 0,4kV, 0,2kV đang xuống cấp.

- Công trình sửa chữa lớn: Điện Lực đang triển khai thi công thay dây dẫn các đường trục hạ thế thôn An Đức-xã Cát Trinh với chiều dài 2.850 mét; thôn Ngài An-xã Cát Khánh với chiều dài 2.034mét; thôn Chánh Lợi-xã Cát Khánh với chiều\dài 3.310 mét. Sau công trình này toàn bộ đường trục được đảm bảo dẫn điện tốt. Công trình sẽ hoàn thành vào quý IV-2015.

- Công trình xây dựng mới đường dây hạ thế thôn An Đức-xã Cát Trinh với chiều dài 2.618m (đã làm công tác bàn giao tuyến với địa phương). Sau công trình này sẽ xóa các lưới 0,2kV không đảm bảo dẫn điện. Công trình sẽ đóng điện năm 2016.

- Lưới điện thôn Vân Triêm-xã Cát Chánh đã được cải tạo theo dự án RE2 (năm 2009), chỉ còn vài nhánh 0,2kV đi dây 30/10 Điện Lực sẽ cải tạo trong thời gian đến.

Vậy, Điện Lực Phù Cát xin phản hồi nội dung bài báo để thông qua quý báo, người dân tại các xã Cát Khánh, Cát Tân, Cát Trinh, Cát Chánh và bạn đọc được rõ.

P.V